Tin tức miền Tây 16/3: Xét xử 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng

2023-03-16 17:47:15 0 Bình luận
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, sinh năm 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên được xác định là đối tượng cầm đầu.

An Giang: Xét xử 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 16/3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm 62 bị cáo về một trong các tội “tổ chức đánh bạc,” “đánh bạc”, “rửa tiền” với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Việt Nam +

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, sinh năm 1966, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên được xác định là đối tượng cầm đầu.

Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, ngày 5/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và đồng bọn có liên quan trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới tỉnh An Giang.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Khi vụ án bị phát hiện nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Đây là lần thứ 2 vụ án được Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm.

Trước đó, sau 14 ngày đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ 4 vấn đề gồm: tài sản thu giữ, lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn, một số người liên quan chưa được đưa vào vụ án và dòng tiền đánh bạc.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 30/3.

Bạc Liêu tái lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Bà Trần Thị Lan Phương (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hàm Yên.

Theo đó, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Bùi Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Lưu Văn Liêm, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Hơn 4 năm trước, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 họp bất thường, để thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu.

Với chủ trương bỏ một số đơn vị theo hướng tinh gọn, tỉnh Bạc Liêu đã bỏ Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng về Văn phòng UBND tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ sáp nhập thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch sáp nhập với Sở Thông tin và Truyền thông thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Qua 4 năm hoạt động, chức năng quản lý của 2 “siêu sở” không tương đồng và chưa bổ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung. Khối lượng công việc của các sở rất lớn, nhưng cùng lúc chịu sự quản lý, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn của 2 bộ chuyên ngành, nên gây không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, HĐND tỉnh Bạc Liêu quyết định tái lập lại 4 sở như trước đây.

Trà Vinh: Di dời khẩn cấp 157 hộ dân khu vực sạt lở ven biển Duyên Hải

Do ảnh hưởng sóng biển xâm thực, 157 hộ dân với 561 nhân khẩu ở ấp Đông Thành và Hồ Thùng, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đang nằm trong khu vực ven biển có nguy cơ cao mất an toàn cần di dời khẩn cấp.

Khu vực biển có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Báo Cần Thơ.

Để hạn chế ảnh hưởng do triều cường, nước biển dâng, sạt lở ảnh hưởng sản xuất, sinh hoạt của người dân, UBND huyện Duyên Hải cùng các ngành chức năng đang làm bờ bao ngăn nước biển tràn vào khu vực này với chiều dài hơn 3km; đồng thời làm kè cứng để mang lại hiệu quả lâu dài chống sạt lở ven biển, bảo vệ đất sản xuất và rừng phi lao. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở vẫn đang diễn biến phức tạp, đe dọa đến nhà ở các hộ dân, nên Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án, giải pháp di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; thực hiện nhanh đê bao ngăn triều cường, chống sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng, ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực.        

Tai nạn giao thông ở Sóc Trăng giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sóc Trăng, trong 3 tháng đầu năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí là số vụ, số người bị thương và số người tử vong do tai nạn giao thông. Thống kê từ ngày 15-12-2022 đến 14-3-2023, toàn tỉnh Sóc Trăng xảy ra 44 vụ tại nạn giao thông, làm chết 27 người và bị thương 39 người; so với cùng kỳ năm trước số vụ tai nạn giao thông giảm 24 vụ (35,2%), giảm 11 người chết (28,9%) và giảm 27 người bị thương (40,9%).

Ảnh minh họa tai nạn giao thông.

Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Từ đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn. Cùng với đó là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lập lại trật tự an toàn giao thông đô thị, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Lực lượng chức năng đã tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý 7.236 trường hợp vi phạm khi giao thông, trong đó có 1.001 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời phối hợp xử lý mạnh về vi phạm nồng độ cồn, từng bước hình thành thói quen văn hóa giao thông “đã uống rượu, bia không lái xe”... Thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung các địa bàn trọng điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, tự cải tạo, hoán cải phương tiện...

Cần Thơ sẽ tổ chức khoảng 40 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch phối hợp tổ chức khoảng 40 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và thương mại trong năm 2023; nhằm kết nối quảng bá, thúc đẩy giao thương của thành phố. Theo đó có khoảng 15 sự kiện liên quan du lịch, gồm: Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Cần Thơ, các hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, Tây Nguyên, thị trường quốc tế tại Nhật Bản, Ðài Loan, Ấn Ðộ…

Ẩm thực miệt vườn Cần Thơ thu hút khách du lịch.

Trong đó, Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2023 có chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Bánh dân gian Nam Bộ” dự kiến diễn ra từ 28-4 đến 2-5, quy tụ từ 250-300 gian hàng. Các hoạt động chính gồm: Lễ dâng hương và dâng bánh nhân Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ khai mạc, hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian, lễ tổng kết và bế mạc. Bên cạnh đó có các hoạt động hưởng ứng, như: trò chơi dân gian, chương trình “Bánh dân gian và tuổi thơ”, chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan; các sự kiện, xúc tiến quảng bá du lịch của các tỉnh, thành; famtrip khảo sát các điểm đến du lịch Cần Thơ.

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Cần Thơ dự kiến diễn ra vào tháng 11-2023, tại Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Sự kiện nhằm tạo không gian để các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch kết nối quảng bá, xúc tiến du lịch tại Cần Thơ và các tỉnh ÐBSCL..

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong đêm 18/9, gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để chủ động ứng phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 18/9/2024 chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
2024-09-19 10:25:26
Đang tải...